Tuyển Tây Ban Nha: Thời kỳ mới, vấn nạn cũ

Thứ bảy, 06/09/2014 07:47

(Cadn.com.vn) - HLV trưởng Del Bosque vẫn trụ lại tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2014 thê thảm để làm cuộc cách mạng cho La Roja. Ông bỏ đi những con người từng vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 như Torres, Villa, Xavi... Kẻ thì giã từ sự nghiệp quốc tế, kẻ sa sút phong độ.

"Ngài râu kẽm" làm cuộc cách mạng nhân sự cho tuyển Tây Ban Nha kể từ trận giao hữu với Pháp: thủ môn De Gea là người bắt chính chứ không phải tượng đài Casillas; Costa sắm vai trò trung phong như muốn xóa bỏ ký ức đẹp về số 9 ảo từng khiến cho thế giới phát sốt cách đây 2 năm ở Ba Lan và Ukraine (Euro 2012)...

Kết quả ban đầu của cuộc cách mạng đó là gì? Tây Ban Nha chỉ có 2 cú sút trúng đích khung thành tuyển Pháp; không có lấy được bàn thắng nào; chung cuộc thua 0-1. Những số liệu khô khan ấy không phản ánh được mặt tích cực của cuộc cách mạng. Đó là bầu không khí mới của tuyển Tây Ban Nha với những cầu thủ trẻ như De Gea, Raul Garcia, San Jose... Họ có thừa nhiệt huyết để làm quên đi Casillas, Pique hay Xavi từng là thần tượng của hàng triệu CĐV Tây Ban Nha.

Diego Costa là niềm hy vọng số một trên hàng công tuyển Tây Ban Nha.

Tờ Marca viết hàng tít: Thời kỳ mới, vấn nạn cũ. Vấn nạn cũ chính là khâu ghi bàn. Del Bosque từng thành công với số 9 ảo vì ông không kiếm đâu ra trung phong khi Torres và Villa sa sút phong độ. Diego Costa là cầu thủ Brazil nhập tịch nhưng chưa thực sự hòa nhập với lối chơi. Costa ghi 4 bàn trong 3 trận đầu tiên chơi cho Chelsea nhưng anh thừa nhận vẫn còn cố gắng hòa nhập với đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha.

So sánh hai phong độ ở Chelsea và tuyển Tây Ban Nha dễ thông cảm cho Costa và ông Del Bosque khi cả hai đều "xin" thêm thời gian để toàn đội vào guồng. Chính ông Del Bosque cũng nói lối chơi của Tây Ban Nha là tìm cách để các tiền vệ bắt liên lạc với Costa ở phía trên nhiều hơn. Điều đó cần thêm vài trận nữa bởi các cầu thủ Tây Ban Nha quen với lối chơi không trung phong trong thời gian quá dài.

HLV tuyển Pháp là Didier Deschamps cũng tỏ ra chia sẻ: "Ông Del Bosque cần thêm nhiều thời gian nữa để xây dựng đội hình mới. Chúng tôi (tuyển Pháp) giành thắng lợi vì duy trì được bộ khung ổn định nhiều năm qua. Một khi đội hình mới của Tây Ban Nha bắt nhịp nhuần nhuyễn thì họ sẽ nguy hiểm hơn cả thời Euro 2012 hay World Cup 2010, bởi họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp mà Diego Costa là một ví dụ".          

Hưng Nguyên